Kết quả tìm kiếm cho "tuyển nữ Myanmar"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 192
Với mục đích thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ, Ban tổ chức SEA Games 33 chính thức áp dụng quy định chỉ sử dụng cầu thủ U22 cho môn Bóng đá Nam.
Ngày 13/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông tin, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar tham dự vòng loại Futsal nữ châu Á 2025. Trước giờ xuất phát, Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Đình Hoàng đã công bố danh sách 14 vận động viên đi thi đấu.
Trên bảng xếp hạng FIFA quý 4 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau Đội tuyển Việt Nam lần lượt là Philippines (hạng 41), Thái Lan (hạng 45), Myanmar (hạng 55).
BLV Quang Huy cho rằng tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác với các cầu thủ trẻ của Indonesia ở trận đấu quyết định tranh ngôi nhất bảng B tại ASEAN Cup 2024.
Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm 5-2 trước Myanmar ở ngày ra quân, để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải Futsal nữ Đông Nam Á 2024.
Ngày 21/10, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm xếp lịch cho các đội tuyển tham dự giải futsal nữ Đông Nam Á 2024. Theo đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đã trận ra quân gặp đội tuyển futsal nữ Myanmar.
Thủ tướng kỳ vọng EAS phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược là diễn đàn hàng đầu đối thoại về các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực.
Dù còn 1 VĐV nữa chưa tranh tài nhưng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) gần như chắc chắn "trắng tay" ở Olympic Paris 2024, và kết quả này không nằm ngoài dự đoán.
Môn Pencak Silat tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 3-6/6, với 16 nội dung trong đó các có nội dung đối kháng và nội dung biểu diễn của nam và nữ ở các hạng cân.
Ngày 1/6, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (ASEAN Schools Games - ASG) lần thứ 13.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 4/12, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.